Vụ lừa đảo hàng trăm nghìn người qua mạng:

“Hệ thống” của Trần Quang Đạo đã lừa đảo người già như thế nào?

Thứ hai, 07/07/2025 08:36

Sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 124 bị can, trong đó đáng chú ý có đến 80 bị can là nữ về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cơ quan Công an khám xét các công ty của nhóm đối tượng.
Bị can Trần Quang Đạo tại thời điểm vừa bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Bị hại lên đến hàng trăm nghìn người

Trong 124 bị can bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm giam 102 bị can, điển hình gồm: Trần Quang Đạo (1992, có 1 tiền án) trú tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này; Huỳnh Tấn Long, trợ lý của đối tượng Đạo; Phạm Quang Khải, nhân viên IT; Nguyễn Thành Đạt, quản lý; Võ Thành Nghĩa, Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Hoàng Hảo, cùng là trưởng phòng kinh doanh; Trần Ngọc Tình, Trương Ngọc Như Ngà; Nguyễn Tâm Liên, Lê Văn Sơn, Trần Phạm Tâm Đang, Trần Nguyên Hồng Ân, Văn Việt Quốc Huy, Lê Thiện Toàn, Nguyễn Thị Hồng Xuân, Ngô Thị Ngọc Hà, cùng chức vụ tổ trưởng kinh doanh…

Trước đó, ngày 17-6, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người trên địa bàn cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi) gây bức xúc lớn trong nhân dân, do Trần Quang Đạo cầm đầu.

Trong 124 bị can bị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, có đến 80 bị can là nữ.

Thủ đoạn tinh vi

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên người đại diện pháp luật để đăng ký thành lập 4 Công ty do Đạo trực tiếp quản lý, điều hành; tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng (data) đã từng mua, sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe; đăng tin tuyển chọn nhân viên, phân công vai trò, vị trí công việc cho từng bộ phận trong 4 công ty, giao cho một người quản lý mỗi công ty, trong các công ty lập ra các phòng (gồm phòng hành chính nhân sự, chăm sóc khách hàng và phòng kinh doanh, ở mỗi phòng có 1 trưởng phòng quản lý, phụ trách chung, được chia thành các tổ, trong các tổ có tổ trưởng và các nhân viên).

Trần Quang Đạo là người nghĩ ra “kịch bản”, yêu cầu các đối tượng quản lý, trưởng phòng truyền đạt, đào tạo và chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên các công ty chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, công ty truyền thông… gọi điện dụ dỗ, lôi kéo những người lớn tuổi, người yếu thế trong xã hội sử dụng miễn phí các sản phẩm dinh dưỡng để được trúng thưởng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng… có giá trị lớn, yêu cầu đóng các khoản phí nhiều lần để được nhận giải thưởng. Mỗi lần đóng phí, khách hàng được tặng các sản phẩm kèm theo có giá trị ngày càng lớn làm khách hàng tin tưởng chuyển số tiền ngày càng nhiều hơn để hướng đến sẽ được nhận quà trúng thưởng có giá trị lớn hơn, đồng thời sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Cơ quan Công an khám xét các công ty của nhóm đối tượng.

Tuy nhiên trên thực tế, không có bất kỳ chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà trúng thưởng và trả lại tiền như đã hứa hẹn.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng trong đường dây trên đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng có hành vi phạm tội trong vụ án và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Ghi nhận, biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị tham gia đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức trên, ngày 5-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen, đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nội dung Thư khen nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND.

M.H

Truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng doanh nhân, ca sĩ trong vụ đánh bạc 107 triệu USD

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trong vụ chi 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) đánh bạc. Ngoài ra, còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - Chi nhánh Hà Nội (King Club).

Ngăn chặn ma túy từ vùng phên dậu

Với sự vào cuộc quyết liệt, cùng với đó là sự sáng tạo, linh hoạt trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, đặc biệt là triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn chặn nguy cơ thâm nhập của “cái chết trắng“ ngay từ vành đai biên giới, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã từng bước đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi địa bàn.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa kiều bào qua Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Tạo fanpage giả mạo ngân hàng, hai thanh niên ở Đà Lạt đã nhắm đến cộng đồng người Việt tại Úc, Mỹ để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng qua chiêu trò vay vốn trực tuyến.